Nuôi dưỡng tâm hồn “cây cao bóng cả”

Thứ bảy, 04/06/2016 10:30

(Cadn.com.vn) – 41 năm đất nước thống nhất, một thời gian chưa đủ để vùng trung du Hòa Khương (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) khởi sắc về mọi mặt, nhưng có một điều không thể phủ nhận - đó là sự tái tạo bền vững về cách làm, nếp nghĩ của người cao tuổi (NCT) nông thôn trong việc kế thừa và phát huy những cái hay, cái đẹp mà cha ông đã để lại...

Dù đã bước qua cái tuổi “xưa nay hiếm”, các hội viên NCT xã Hòa Khương vẫn luôn phát huy vai trò tuổi cao nêu gương sáng, hăng hái trên nhiều lĩnh vực. Mặc dù, đời sống vật chất của người dân nông thôn còn nhiều khó khăn nhưng đời sống tinh thần lại có nhiều khởi sắc. Các phong trào của NCT luôn được sự quan tâm của chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể nên mỗi hội viên đều có ý thức tham gia, xây dựng Hội. Một trong những hoạt động của Hội NCT xã được các cấp chính quyền và nhân dân đánh giá cao, đó là việc tham gia vào các tổ hòa giải. Trong công tác hòa giải, NCT có lợi thế về kinh nghiệm sống, từng trải, nên lời nói dễ đi vào lòng người; vì thế các vụ hòa giải khi có NCT tham gia hầu hết đều có kết quả tốt. Thông qua hoạt động thiết thực của Hội, lớp NCT trên địa bàn đã đi đầu trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời tích cực vận động mọi người thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vững ANCT, TTATXH ở địa phương...

NCT thôn Phú Sơn 1 chăm sóc cây xanh, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

Điển hình, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, NCT thôn Phú Sơn 1 đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trở thành trung tâm đoàn kết trong vận động người dân tham gia thực hiện như: vận động con cháu đóng góp tài sản, ngày công, mặt bằng xây dựng giao thông nông thôn, nội đồng; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. 5 năm qua, người dân trong thôn đã hiến gần 8.200m2 đất, đóng góp hơn 700 triệu đồng, 1.200 ngày công để mở rộng đường giao thông kiệt xóm, nội đồng. Ông Cao Văn Đinh chia sẻ: “Những công việc chung như thế này dù có phải hiến thêm đất gia đình cũng không tiếc, chỉ mong sao những đóng góp nhỏ của gia đình đem lại lợi ích cho địa phương, nhân dân cùng nhau làm ăn thuận lợi phát triển kinh tế”...

Bên cạnh đó, trong bối cảnh con người đang âu lo về sự tụt giảm của tuổi thọ, thì NCT ở thôn La Châu lại có niềm tự hào giản dị riêng của mình. Theo cụ Đinh Ngọc Chơn, sở dĩ các cụ có tuổi đời cao là do cuộc sống thanh bình, môi trường sống trong lành, con cháu hiếu thảo, gia đình hòa thuận. Các cụ còn tham gia tập luyện dưỡng sinh, mạn đàm thơ ca, động viên chăm sóc lẫn nhau. Ngoài việc sống vui, sống khỏe, sống có ích, các cụ luôn coi mình là những tấm gương sáng cho con cháu học tập. Một lý do khác, là do công tác bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ NCT đã được các cấp chính quyền quan tâm; lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần các cụ nhân các ngày lễ, Tết...

Có thể nói, các nội dung sinh hoạt của Hội NCT xã Hòa Khương được ví như mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tâm hồn những “cây cao bóng cả” mãi xanh tươi và CLB Dưỡng sinh của mỗi thôn là điều kiện kết nối tâm hồn giữa những NCT có cùng sở thích, giúp họ có sức khỏe, nhiều niềm vui để cống hiến nhiệt huyết tuổi già cho xã hội; qua đó, tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ hiểu biết về khí thế kiên cường của lớp cha ông đi trước mà nhìn lại chính mình...

Ngoài việc động viên hướng dẫn con cháu làm ăn, không vi phạm pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, NCT còn không ngừng đổi mới và đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong đó, nổi bật là phong trào NCT nêu gương sáng trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới - con người mới, xây dựng gia đình “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo” tình nguyện sống vì cộng đồng do Mặt trận các cấp phát động...

Theo ông Đặng Tứ - Chủ tịch Hội NCT xã Hòa Khương, trách nhiệm của tuổi già chúng tôi là nêu gương sáng vì quê hương, đất nước nên càng phải có trách nhiệm với địa phương, góp phần cùng mỗi tộc họ, gia đình hướng đến xây dựng bền vững các tiêu chí nông thôn mới với cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thông qua các buổi sinh hoạt, NCT các thôn vận động con cháu, kẻ ở quê nhà cùng người ra đi có trách nhiệm xây dựng, phát triển địa phương, giữ gìn truyền thống quê hương... Và, những việc làm đó đã phần nào thúc đẩy cho phong trào NCT của xã ngày càng thăng hoa.

Vy Hậu